Dòng sự kiện:

Tàu hỏa lật sau cú tông xe ben, 3 người tử vong

VnExpress
20:19 20/02/2017
Chiều 20/2, sau tiếng động kinh hoàng, đầu tàu SE2 văng khỏi đường ray, lật nghiêng, xe ben bị xé nát thành nhiều mảnh. 3 người tử nạn, 4 người khác bị thương nhẹ.

14h40, đoàn tàu SE2 chở khoảng 250 hành khách từ TP HCM ra Hà Nội, khi đến đường ngang dân sinh xã Lộc Thủy (Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) thì tông vào xe ben đang rẽ từ quốc lộ 1A vào.

Sau cú đâm tạo tiếng động kinh hoàng, xe ben văng xa khoảng 50 m, bị xé nát thành nhiều mảnh. Đầu máy cùng 3 toa xe liền kề lật nghiêng, riêng đầu máy xoay vuông góc với đường ray. 3 toa xe chở khách kế tiếp bị trật khỏi đường tàu.

3 người tử nạn tại chỗ là tài xế xe ben Lê Bá Dũng, phụ xe Lê Văn Thuấn và phó tàu phụ trách an ninh Phạm Hồng Phượng (33 tuổi). Anh Phượng bị mắc kẹt trong toa công vụ, liền kề sau đầu máy. 4 người khác bị thương nhẹ, gồm lái tàu, phụ lái tàu và 2 hành khách.

Là một trong những người đầu tiên có mặt sau tai nạn, ông Nguyễn Văn Minh (54 tuổi, thôn Phước Hưng, xã Lộc Thủy) kể: "Sau tiếng động rất mạnh phía sau nhà, tôi chạy ra xem thấy nhiều toa tàu trật khỏi đường ray, bụi mù mịt”. Hai tài xế chết tại chỗ, văng ra khỏi cabin. Hàng trăm hành khách trên tàu la hét, tìm lối xuống khỏi những toa tàu đã bị lật”.

Xe tải bị xé nát sau tai nạn. Ảnh: Nguyễn Đông.

Ông Minh cùng người dân nhảy lên các toa tàu, hướng dẫn cho hành khách biết lối ra. Trong khi đó, nhiều hành khách quá hoảng hốt leo qua cửu kính bị vỡ. “Nhiều người hoảng loạn, khi được đưa ra khỏi toa tàu mới sực nhớ chưa xách theo hành lý”, ông Minh kể thêm.

Theo ông Minh, nhiều người dân địa phương đã tham gia cứu nạn. Khoảng 30 phút sau, xe cấp cứu đến. Một số khách được người dân bắt xe cho, phần đông còn lại (gồm cả khách quốc tế) được ngành đường sắt vận chuyển bằng ôtô tới ga Huế để lên tàu tiếp tục hành trình ra Hà Nội.

Đến 19h, hơn 4 tiếng sau tai nạn, phó tàu mắc kẹt trong toa công vụ vẫn chưa được đưa khỏi hiện trường. Nhà chức trách đang khám nghiệm, trong khi đó các toa xe chưa được cẩu lên. Ngành đường sắt huy động tối đa lực lượng để sửa chữa khoảng 150 m đường ray bị hư hỏng.

Đầu máy, toa xe nằm ngổn ngang tại hiện trường. Ảnh: Võ Thạnh

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam dự kiến giải phóng đoạn đường sắt khu vực tàu bị tai nạn trong đêm nay. Các chuyến tàu khác khởi hành từ Hà Nội và TP HCM trong ngày 20/2 vẫn xuất phát bình thường.

Trong công điện phát đi chiều nay, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên thăm hỏi người bị thương, đồng thời chỉ đạo công an tỉnh Thừa Thiên Huế khẩn trương làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.

Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý hiện trường, điều tiết giao thông, giải tỏa để thông tuyến nhanh nhất.

Nguồn: Gia đình Việt Nam