Dòng sự kiện:

Thai nhi sợ gì trong 9 tháng hình thành?

23:15 16/06/2015
Dưới đây là 9 điều mà thai nhi sợ nhất khi còn ở trong bụng me. Vì thế các bà mẹ cần phải tìm hiểu để tránh những sơ xuất cũng như để bảo vệ con một cách tốt nhất.

Tháng đầu: Sợ nóng

Khi trứng thụ tinh rất sợ nóng. Tinh trùng và trứng gặp nhau kết thành trứng thụ tinh, các bộ phận trong cơ thể như tim, phổi, thận bắt đầu hình thành.

Vì thế, các bà bầu không nên tiếp xúc với môi trường nhiệt độ cao như tắm nước nóng, phòng xông hơi. Đặc biệt tuyệt đối không được để bị sốt cao vì khi mẹ bị sốt sẽ dễ tăng nguy cơ mắc các bệnh về hệ thần kinh của thai nhi.

Tháng thứ 2: Sợ thuốc

Ở tháng thứ 2, phôi thai phát triển thành thai nhi. Lúc này, bà bầu bắt đầu có cảm giác không thoải mái như người ta vẫn thường gọi là nghén.

Thời kỳ này rất kỵ uống thuốc giảm đau hoặc các loại thuốc khác, bởi vì uống thuốc sẽ tăng nguy cơ trẻ chào đời bị bệnh bẩm sinh, đặc biệt là các khiếm khuyết về tim hoặc bệnh tim.


Ảnh minh họa.

Tháng thứ 3: Sợ thuốc lá, rượu

Trong tháng thứ 3 này trẻ đã có nhịp tim, bắt đầu phát triển nhanh.

Rượu quá nhiều làm thai nhi phát triển chậm, thần kinh bất thường, dị dạng, tổn thương trí tuệ, trí não tổn thương. Hút thuốc làm cho trọng lượng thai nhi bị thiếu so với chuẩn, có nguy cơ sinh non. Vì vậy thuốc lá và rượu là 2 kẻ thù lớn nhất của thai nhi, các bà bầu nhất định không được đụng vào, đồng thời cố gắng tránh xa những người hút thuốc lá.

Tháng thứ 4: Sợ tiếng ồn quá lớn

Lúc này cơ thể bé đang hình thành thính lực, bé có thể nghe được nhịp tim của mẹ và âm thanh bên ngoài. Để tốt cho thính lực và tránh bé bị giật mình, các mẹ không nên tới những nơi ồn ào, có thể chọn cách cho trẻ nghe những bản nhạc du dương, nhẹ nhàng.

Tháng thứ 5: Sợ dinh dưỡng không đủ

Tại thời điểm này, thai nhi bắt đầu có những “động tác nhỏ”, mọc lông. Để trẻ phát triển tốt, mẹ nên tăng thêm khoảng 300 calo trong các bữa ăn thường ngày. Nếu ăn uống thiếu chất có thể khiến thai nhi hấp thụ dinh dưỡng không đủ, gây nhiều chướng ngại cho sự phát triển, trí lực tổn thương.

Tháng thứ 6: Sợ tia bức xạ

Đến tháng này, đặc điểm trên khuôn mặt của trẻ đã cơ bản hình thành, trẻ còn có thể đưa ra phản ứng với những âm thanh ồn ào bên ngoài, bụng của bà bầu đã hiện to rõ rệt vì vậy không nên “yêu” quá nhiều.

Lúc này, các bà bầu hãy cẩn thận với các tia bức xạ xung quanh mình, ví dụ chụp X-quang, màn hình máy tính… có thể làm bà bầu sẩy thai hoặc thai nhi dị tật, trí não phát triển chậm.

Tháng thứ 7: Thai nhi sợ mẹ căng thẳng

Nếu bà bầu có áp lực quá lớn hoặc tâm trạng căng thẳng trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi, đặc biệt là về mắt và tay chân của bé. Vì vậy, các bà bầu hãy cố gắng thư giãn, nghỉ ngơi, giữ tâm trạng thoải mái, tránh hết sức gây bất cứ tổn hại nào cho thai nhi.

Tháng thứ 8: Thai nhi sợ mẹ mệt mỏi

Tại thời điểm này, bộ não của trẻ phát triển cực nhanh, đa phần các bộ phận trong cơ thể đã phát triển chín muồi, bụng bà bầu to rõ rệt, cơ thể nặng, hoạt động không thuận tiện, có lúc còn sưng phù chân và huyết áp tăng cao.

Lúc này đã gần đến ngày lâm bồn, thai nhi sợ nhất là mẹ mệt mỏi quá độ. Bà bầu nên cố gắng giảm bớt lao động thể lực, không nên làm việc nặng và cúi khom người, có thể làm một số việc nhà nhẹ và chậm rãi đi bộ nhiều.

Tháng thứ 9: Thai nhi sợ mẹ lo lắng

Lúc này, điều quan trọng nhất là kiên nhẫn. Sau khi trải qua hơn 9 tháng mang thai, bà bầu không nên lo lắng, nôn nóng việc sinh sớm, sinh muộn mà nên an tâm chờ đợi đứa con bé bỏng sắp ra đời.

VŨ NGA (Tổng hợp)/Theo ĐSPL