Dòng sự kiện:

Thai phụ nâng ngực tử vong: Buộc bác sĩ ngưng hành nghề ngoài chuyên môn

Theo Người lao động
08:05 10/08/2017
Ngoài yêu cầu bổ sung tất cả bằng cấp, chứng chỉ hành nghề..., trước mắt, Thanh tra Sở Y tế TP HCM còn yêu cầu vị bác sĩ mổ ngực cho cô gái dẫn đến tử vong phải dừng ngay hành nghề ngoài phạm vi chuyên môn tại bất kỳ cơ sở y tế nào trên địa bàn TP.

Chiều 9-8, liên quan vụ việc thai phụ tử vong sau nâng ngực, Thanh tra Sở Y tế TP HCM cho hay vị bác sĩ trực tiếp phẫu thuật cho cô đã đến sở trình diện, báo cáo quá trình thực hiện. TS-BS Bùi Minh Trạng, Chánh Thanh tra Sở Y tế TP HCM, cho biết vị bác sĩ này được xác định là Lê Tấn Hùng, Trưởng khoa Thẩm mỹ Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP. 

Ban đầu, bác sĩ Hùng thừa nhận là mình là người trực tiếp phẫu thuật nâng ngực cho cô gái, các quy trình, diễn tiến sự việc đúng như báo chí thông tin thời gian qua. Thanh tra Sở Y tế yêu cầu bác sĩ Hùng cung cấp tất cả chứng chỉ, giấy phép hành nghề, bằng cấp y khoa đào tạo, giấy tờ, chứng nhận liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ… Đến ngày 11-8, bác sĩ Hùng phải báo cáo chi tiết toàn bộ vụ việc, quy trình nâng ngực cho cô gái. Sau khi tổng hợp báo cáo của các bệnh viện liên quan, lãnh đạo Sở Y tế sẽ kết luận vào ngày 14-8.

Hình ảnh cô gái nâng ngực trên trang cá nhân.

BS Trạng cũng cho hay qua trích lục lại hồ sơ đăng ký hành nghề tại Sở Y tế TP HCM, thanh tra xác định cho đến nay, phạm vi chuyên môn của bác sĩ Hùng chỉ dừng lại ở vùng đầu mặt. Vì vậy, với những diễn tiến sự việc vừa qua, thanh tra sở nhận định bác sĩ này có thể hành nghề vượt quá phạm vi chuyên môn. 

"Về mặt nghề nghiệp, trước mắt, chúng tôi yêu cầu bác sĩ Hùng phải ngừng ngay tất cả phẫu thuật mà ông thực hiện ngoài vùng răng hàm mặt tại bất kỳ cơ sở y tế nào. Sau khi ông bổ sung giấy tờ liên quan để chứng minh, chúng tôi sẽ có hướng xử lý tiếp" - Chánh Thanh tra Sở Y tế nhấn mạnh.

Nguồn: Gia đình Việt Nam