Dòng sự kiện:

Thử thách đầu tuần: 'Giải mã kim tự tháp'

Theo VNE
14:14 22/05/2017
Một kim tự tháp có 5 tầng gồm 15 căn phòng được đánh số theo một quy luật toán học, trong đó 14 căn phòng được cho biết trước các số như hình vẽ, còn một phòng được thay số bởi ký hiệu X.

a. Khách tham quan muốn đi hết 15 căn phòng phải giải mã ký hiệu X là số nào để phù hợp với quy luật toán học. Bạn hãy cho biết số cần điền thay chữ X là số nào?

b. Một kim tự tháp có 5 tầng gồm 15 căn phòng được đánh số theo một quy luật toán học, trong đó 10 căn phòng được cho biết trước các số như hình vẽ, còn 5 phòng ở tầng đáy được thay số bởi ký hiệu A, B, C, D, E.

Khách tham quan muốn đi hết 15 căn phòng phải giải mã các ký hiệu A, B, C, D, E là các số nào để phù hợp với quy luật toán học. Bạn có thể giúp khách tham quan hết toàn bộ kim tự tháp được không?

Nguồn: Gia đình Việt Nam