Dòng sự kiện:

Tình cũ Quách Phú Thành tiết lộ chồng đại gia rất chịu khó chăm con

Theo Ngôi sao
14:18 07/08/2018
Hùng Đại Lâm cho biết dù ban ngày bận rộn cách mấy, buổi tối ông xã vẫn cố gắng đồng hành cùng vợ.

Ngày 6/8, vợ chồng người mẫu Hùng Đại Lâm mở tiệc 100 ngày ra đời cho cặp sinh đôi Kaylor và Lyvia. Hai bé gái sinh hôm 5/4, hiện tại được hơn 3 tháng tuổi, trông rất bụ bẫm, đáng yêu. Hùng Đại Lâm cũng nhanh chóng lại dáng sau sinh, trông cô gợi cảm trong bộ đầm đỏ, dù gương mặt có mập lên đôi chút. 

Trên trang cá nhân, Hùng Đại Lâm chia sẻ những hình ảnh đẹp trong bữa tiệc mừng của hai con. Tên tiếng Anh của hai bé được lấy từ chữ cái đầu trong tên của bố và mẹ (Ken, Lyn). Hùng Đại Lâm tâm sự, cô nuôi con bằng sữa mẹ nên gầy đi nhanh chóng do đêm phải liên tục dậy cho con bú, tuy nhiên hai bé phát triển tốt.

Trên trang cá nhân, Hùng Đại Lâm chia sẻ những hình ảnh đẹp trong bữa tiệc mừng của hai con. Tên tiếng Anh của hai bé được lấy từ chữ cái đầu trong tên của bố và mẹ (Ken, Lyn). Hùng Đại Lâm tâm sự, cô nuôi con bằng sữa mẹ nên gầy đi nhanh chóng do đêm phải liên tục dậy cho con bú, tuy nhiên hai bé phát triển tốt.

 Bạn bè, người thân trong gia đình vợ chồng Hùng Đại Lâm đến dự tiệc, trong đó có chị chồng Quách Khả Doanh (váy trắng). 

 Bạn bè, người thân trong gia đình vợ chồng Hùng Đại Lâm đến dự tiệc, trong đó có chị chồng Quách Khả Doanh (váy trắng). 

Trên trang cá nhân, Hùng Đại Lâm chia sẻ những hình ảnh đẹp trong bữa tiệc mừng của hai con. Tên tiếng Anh của hai bé được lấy từ chữ cái đầu trong tên của bố và mẹ (Ken, Lyn). Hùng Đại Lâm tâm sự, cô nuôi con bằng sữa mẹ nên gầy đi nhanh chóng do đêm phải liên tục dậy cho con bú, tuy nhiên hai bé phát triển tốt. Ban đầu, cả hai bé gái đều phải bế ngủ, nhưng sau 100 ngày, giờ đã dần vào nếp. Hùng Đại Lâm cũng chia sẻ, mẹ đẻ và mẹ ruột thay nhau tới giúp cô, vì thế, cô có thêm thời gian để nghỉ ngơi. Hùng Đại Lâm nói, chồng cô sau một ngày làm việc vất vả, đêm vẫn chịu khó đồng hành với vợ để chăm con: Anh ấy thực sự rất chịu khó.

Chân dài họ Hùng kể, ban đầu cả hai bé gái đều phải bế ngủ, nhưng sau 100 ngày, giờ đã dần vào nếp. Hùng Đại Lâm cũng chia sẻ, mẹ đẻ và mẹ chồng cô thay nhau tới giúp, vì thế, cô có thêm thời gian để nghỉ ngơi. Ngoài ra, chồng cô sau một ngày làm việc vất vả, đêm vẫn cố gắng đồng hành với vợ để chăm con: "Anh ấy thực sự rất chịu khó".

Ban đầu, cả hai bé gái đều phải bế ngủ, nhưng sau 100 ngày, giờ đã dần vào nếp. Hùng Đại Lâm cũng chia sẻ, mẹ đẻ và mẹ ruột thay nhau tới giúp cô, vì thế, cô có thêm thời gian để nghỉ ngơi. Hùng Đại Lâm nói, chồng cô sau một ngày làm việc vất vả, đêm vẫn chịu khó đồng hành với vợ để chăm con: Anh ấy thực sự rất chịu khó.

 Những người bạn thân thiết của Hùng Đại Lâm, trong đó có vợ Chung Tử Đơn, chung vui với vợ chồng cô.

Advertisement
 
 
 
 
Bà xã của tài tử Nhậm Đạt Hoa (ảnh trái) góp mặt trong buổi tiệc. 

Bà xã của tài tử Nhậm Đạt Hoa (ảnh trái) góp mặt trong buổi tiệc. 

Hùng Đại Lâm bên gia đình chồng. 

Hùng Đại Lâm bên gia đình chồng. 

Buổi tiệc được decor cầu kỳ, với gam màu hồng đặc trưng cho các bé gái.

Buổi tiệc được decor cầu kỳ, với gam màu hồng đặc trưng cho các bé gái.

Nguồn: Gia đình Việt Nam