Dòng sự kiện:

Trắc nghiệm hay cho biết bạn hướng nội hay hướng ngoại

15:04 25/08/2016
Hoàn thành bài trắc nghiệm dưới đây bạn sẽ biết mình là người hướng nội hay người hướng ngoại. Cùng thử nhé!

1. Bạn thường làm gì khi ở một mình?

A. Xem tivi

B. Lướt internet.

C. Suy nghĩ và hồi tưởng ký ức.

D. Ngủ

2. Bạn làm gì vào sinh nhật của mình?

A. Tổ chức một bữa tiệc bên ngoài với gia đình và bạn bè.

B. Một bữa tiệc nhỏ với người thân trong gia đình.

C. Ở nhà và không muốn ai nhớ tới ngày sinh nhật của mình.

D. Diễn ra như một ngày bình thường.

3. Bạn cảm thấy như thế nào khi ở giữa đám đông?

A. Hào hứng.

B. Bình thường.

C. Buồn chán.

D. Ồn ào.

4. Điều bạn muốn làm ngay sau khi hoàn thành bài thi là gì?

A. Lang thang với bạn bè.

B. Làm tiếp công việc bán thời gian của mình.

C. Ngủ.

D. Về nhà và tận hưởng không gian riêng của mình.

5. Bạn thường gọi món gì ăn ở nhà hàng?

A. Chọn ngẫu nhiên.

B. Một món ăn mà bạn đã từng ăn trước đây và cảm thấy tự tin với nó.

C. Chọn theo lời đề nghị.

D. Món mới mà bạn chưa từng thử trước đây.

6. Bạn làm gì khi một người lạ đề nghị chụp hình chung với bạn?

A. Sẵn sàng và buôn chuyện luôn với họ.

B. Hỏi lý do và sẽ quyết định vào tình huống.

C. Bỏ đi ngay lập tức.

D. Sợ hãi và hơi ngần ngại một chút.

7. Bạn thích làm điều gì nhất?

A. Khám phá vùng đất mới.

B. Mua sắm..

C. Chơi game

D. Đọc sách.

8. Bạn thường đóng vai trò gì trong các sự kiện?

A. Người bắt đầu câu chuyện.

B. Bạn không nói chuyện thường xuyên nhưng mọi người biết đến sự có mặt của bạn.

C. Luôn muốn nói chuyện nhưng không có cơ hội.

D. Bạn gần như trốn vào một góc khuất và im lặng hầu hết thời gian.

9. Bạn làm gì khi say mê ai đó?

A. Kể với bạn bè.

B. Bày tỏ với anh ấy/cô ấy ngay lập tức.

C. Gửi tin nhắn thể hiện sự ngưỡng mộ của mình.

D. Giữ bí mật điều đó trong trái tim bạn.

KẾT QUẢ

A. 4 điểm

B. 3 điểm

C. 2 điểm

D. 1 điểm

THẤP HƠN 15 ĐIỂM: Bạn là người hướng nội:

Bạn hầu như dành hết thời gian của mình để ở một mình và tập trung vào thế giới nội tâm của bạn. Mọi người có thể nghĩ rằng cách sống của bạn tận buồn chán. Tuy nhiên không phải vậy, bạn đang tận hưởng cuộc sống của bạn theo cách của bạn. Bạn có thể không nhút nhát, nhưng bạn cũng nên cân nhắc việc có một vài người bạn thực thụ thì vẫn tốt hơn những người bạn trên facebook.

TỪ 15 ĐẾN 25 ĐIỂM: Bạn là người trung tính:

Bạn hiểu được những mâu thuẫn và khó khăn của cả người hướng nội lẫn hướng ngoại vì bạn có cả hai tính cách trên. Bạn linh hoạt vì có thể liên kết với cả người hướng nội lẫn hướng ngoại. Đôi khi bạn nghĩ bạn chẳng có gì đặc biệt, nhưng thật sự bạn là người có sức ảnh hưởng và có tiềm năng lớn để thành công.

TRÊN 25 ĐIỂM: Bạn là người hướng ngoại:

 Não của bạn thường thích cảm giác thu thập thông tin nên bạn thường tập trung vào thế giới bên ngoài. Theo nghiên cứu, bạn thường hạnh phúc hơn người khác khi được tham gia vào các sự kiện xã hội. Theo tính cách của bạn, bạn có tiềm năng để trở thành một nhà thám hiểm.

Trọng Nguyễn (Tổng hợp)

Nguồn: Gia đình Việt Nam