Dòng sự kiện:

Trẻ nghỉ hè, mẹ nên làm gì để con rời xa điện thoại

Theo Phununews
19:06 21/05/2018
Gợi ý những hoạt động trong mùa hè dành cho trẻ để bé không dính lấy màn hình máy tính, TV hay ngồi hàng giờ chơi điện tử.

1. Giao cho trẻ tự hoàn thành các nhiệm vụ cá nhân

Khi trẻ có những chiếc răng đầu tiên, mẹ đã có thể dạy trẻ đánh răng. Vì vậy, khi trẻ được 2 đến 3 tuổi, trẻ đã có thể tự mình đảm nhận việc đánh răng và rửa mặt. Đối với những trẻ lớn hơn, mẹ hãy dạy và giao cho bé việc tự tắm, gội hàng ngày và tự ngồi ăn nghiêm túc một mình.

Gợi ý những hoạt động trong dịp nghỉ hè để bé không dính lấy màn hình điện tử - Ảnh 2.
Khi trẻ được 2 đến 3 tuổi, trẻ đã có thể tự mình đảm nhận việc đánh răng và rửa mặt (Ảnh minh họa).

Được giao trách nhiệm tự hoàn thành các nhiệm vụ cá nhân trong ngày một mặt giúp bé hình thành thói quen tự lập sớm, mặt khác còn tách được bé ra khỏi những thiết bị điện tử trong một khoảng thời gian đáng kể.

2. Giúp bố mẹ những việc vặt trong nhà

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh được lợi ích tích cực khi trẻ làm việc nhà đối với kết quả học tập, sự phát triển tính cách và quan hệ xã hội khi trẻ lớn lên. Và để bé ít có thời gian rảnh rỗi để nghĩ tới việc xem TV hay chơi điện tử, bố mẹ hãy huấn luyện con làm việc nhà ngay từ nhỏ.

Với những trẻ mới biết đi, các bé đã có thể giúp bố mẹ thu dọn đồ chơi sau khi chơi xong. Lớn hơn một chút, bé có thể tự thu dọn sách vở, đồ thủ công sau khi học, đảm nhận việc cho quần áo bẩn vào thùng giặt hoặc máy giặt.

Bố mẹ đừng làm tất cả mọi thứ một mình mà hãy yêu cầu bé giúp mình những việc trong khả năng như chuẩn bị và lau dọn bàn ăn, tưới nước cho cây cối trong vườn hoặc ban công. Mẹ cũng nên để bé tham gia cùng chuẩn bị các bữa ăn cho gia đình. Đây chính là những khoảnh khắc vừa vui vẻ, hạnh phúc mà lại có ích hơn nhiều so với việc chinh phục được các cấp độ mới trong một trò chơi điện tử.

Và nếu như trẻ có phòng riêng, bố mẹ đừng quên giao nhiệm vụ cho bé giữ gìn căn phòng sạch sẽ, gọn gàng bằng việc gập chăn màn, chỉnh lại ga gối sau khi ngủ dậy và thường xuyên dọn dẹp phòng của mình.

3. Các hoạt động ngoài trời

Bố mẹ hãy biến khoảng thời gian hè của bé trở thành khoảng thời gian ý nghĩa bằng những hoạt động bổ ích và thú vị. Thay vì ngồi lỳ trong nhà xem TV, hãy tạo cơ hội cho bé tham gia các hoạt động ngoài trời. Nếu không có điều kiện cho bé tham gia các trại hè, bố mẹ vẫn có thể cùng bé đi dạo hay đạp xe vào buổi sáng hoặc tối. Đơn giản nhất là có thể cho con chơi một bộ môn thể thao như đá bóng, bơi lội, thể dục nhịp điệu… cũng là cách giúp con vận động và tăng cường sức khỏe. Hoặc cha mẹ có thể đăng ký cho con bạn tham gia vào các lớp học năng khiếu như võ, vẽ, đàn, hát, khiêu vũ hoặc kỹ năng sống để trẻ có cơ hội giao lưu, học tập, sáng tạo, giúp trẻ không lãng phí thời gian vào những trò chơi vô bổ đồng thời giúp trẻ trở nên linh hoạt và hoạt bát hơn.

Tuy nhiên, bố mẹ vẫn phải rèn luyện và duy trì thói quen đọc sách hàng ngày cho trẻ (khoảng 30 phút một ngày) bằng những cuốn sách hoặc truyện vui nhộn để trẻ không quên đi việc thu lượm kiến thức mà vẫn không gây ra áp lực học hành với trẻ.

Bảng danh sách trên là gợi ý những hoạt động mà cha mẹ có thể áp dụng cho con mình trong kì nghỉ hè sắp tới này. Tuy nhiên, mỗi đứa trẻ có một cá tính riêng và bố mẹ luôn là người hiểu con mình nhất. Vì vậy, bằng cách chọn một số mục hoặc bổ sung thêm các hoạt động khác, chắc chắn mỗi bậc cha mẹ sẽ tự tạo ra các phiên bản riêng cho phù hợp và ý nghĩa với con mình nhất.

Cách "cai nghiện" điện thoại cho con cha mẹ nên biết:

1. Quy định khoảng thời gian con được phép dùng điện thoại

Thay vì cấm đoán hoàn toàn không cho con được dùng điện thoại nữa thì bạn có thể quy định một khoảng thời gian cụ thể mà bé được phép chơi điện thoại. Cách này sẽ hiệu quả và dễ dàng hơn cho bố mẹ. Chẳng hạn, bạn có thể quy định mỗi ngày con được chơi điện thoại 1 tiếng vào buổi chiều hoặc tối sau khi ăn. Trước khi cho con chơi, bạn cần đàm phán trước để con biết rằng bé chỉ được dùng trong đúng khoảng thời gian quy định thôi. Nếu bé đồng ý mới đưa điện thoại cho con.

2. Dành nhiều thời gian ở bên trẻ

Nhiều phụ huynh vì bận rộn nên dùng điện thoại như một người “bảo mẫu” tận tâm giúp mình trông nom trẻ. Cũng chính vì thế mà trẻ càng dễ trở nên nghiện điện thoại. Bạn nên dành nhiều thời gian hơn cho con, trò chuyện thật nhiều với trẻ. Chắc chắn bất cứ đứa trẻ nào cũng thích được chơi với bố mẹ hơn là chiếc điện thoại.

3. Cùng bé xem phim

Những khoảng thời gian rảnh rỗi trong ngày, bạn có thể cùng bé xem những bộ phim hay và bổ ích. Khi được xem phim cùng bố mẹ, trẻ sẽ thấy thích thú và không đòi điện thoại nữa. Điều này còn rất tốt trong việc vun đắp và gắn kết tình cảm gia đình bạn đấy nhé.

4. Cho trẻ tham gia nhiều hoạt động tập thể

Trẻ nhỏ sẽ phát triển tốt nhất nếu được thường xuyên tham gia các hoạt động tập thể ngoài trời. Không chỉ thể chất mà cả các kỹ năng giao tiếp, khả năng sáng tạo… cũng được phát huy hiệu quả nhờ những hoạt động như vậy. Hãy thử cho con tham gia các lớp học võ, bơi, hát, vẽ… hoặc đi cắm trại, dã ngoại, sinh hoạt câu lạc bộ… Chắc chắn những hoạt động tập thể sôi động và vui vẻ như vậy sẽ khiến con rất thích thú.

5. Lựa chọn những món đồ chơi bổ ích, hấp dẫn

Để bé quên đi chiếc điện thoại, bố mẹ có thể cho con chơi những món đồ chơi hấp dẫn mà hữu ích khác như lego, trò chơi xếp hình, bảng số, chữ, hình khối… Hãy cùng chơi với bé để con cảm thấy hứng thú hơn và không bị nhàm chán. Đây đều là những món đồ chơi hữu ích trong việc phát triển trí tuệ của trẻ.

Nguồn: Gia đình Việt Nam