Dòng sự kiện:

Trẻ ỷ thế ông bà yêu quý, tha hồ nghịch ngợm

16:11 31/07/2015
Khi trẻ ỷ vào ông bà để nghịch ngợm, nếu biết cách cùng hợp tác dạy dỗ trẻ thì cả nhà sẽ đều vui vẻ.

Bé An rất vui vì bà nội lâu lắm mới lên thăm.

- Bà ơi cháu nhớ bà lắm. Bà có mua thứ gì cho cháu ăn không ạ?

- Có chứ. Đây socola của cháu này. Còn đây là kẹo bông cho cháu gái yêu quý của bà.

- Khụ khụ… Bà ơi cháu muốn ăn socola.

- Con không được thấy bà chiều chuộng mà tha hồ phá quấy. Con đang bị ho, không được ăn kẹo.

Bé An bắt đầu khóc “huhuhu”. Đúng lúc ấy cô em gái về tới nhà.

- Ô cháu gái bà về đây rồi.

- Huhuhu…. Cháu muốn ăn socola cơ – bé An nói

- Cháu cũng muốn ăn – Em gái hùa theo.

- Đây, trời ơi hai đứa làm mẹ đau đầu quá!

Đã là ông bà thì ai cũng yêu thương các cháu nhỏ. Những đứa trẻ lanh lợi đều biết điều này và ỉ thế tha hồ làm nũng, ăn vạ…

Trao đổi với ông bà

Nếu gặp phải chuyện này, tốt nhất cha mẹ nên trao đổi với ông bà. Những ông bà văn minh sẽ dễ dàng chấp nhận, thế nhưng với người khác bảo thủ và cổ hủ thì chuyện này không dễ. Những lúc như thế, các ông có thể trò chuyện với ông bà nội của bọn trẻ còn các bà mẹ trò chuyện với ông bà ngoại.

Khi nói chuyện cần hết sức bình tĩnh phân tích lợi hại, có thể dẫn vài lời khuyên của các chuyên gia hoặc lấy vài tấm gương có thật để chỉ ra việc dung túng cho trẻ có hại thế nào. Tin rằng làm như vậy sẽ không quá khó để thuyết phục ông bà.

Mọi người đều nên tuân thủ quy định đặt ra

Về phía những đứa trẻ, bố mẹ cũng nên trò chuyện nghiêm túc với chúng, cùng trẻ đặt ra những quy định – những việc nào mà cả ba mẹ và trẻ đều phải tuân thủ, không ai được làm trái.

Tường Vy (Tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin