Dòng sự kiện:

Trình diễn thời trang gây quỹ cho trẻ em tự kỉ

Yến Anh
22:24 19/11/2018
Ellievu Gala Fashion Show diễn ra tối 1/12 tại khuôn viên trường ĐH Dược, 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội mang đầy ý nghĩa nhân văn với màn đấu giá gây quỹ dành tặng các trẻ em tự kỉ.

 Hoa hậu nhí Diễm My tham gia show thời trang

50 người mẫu nhí sẽ đảm nhiệm 50 mẫu thiết kế trong 3 bộ sưu tập được trình diễn tại Gala Fashion Show: Áo dài by Ellie Vũ, Ellie Vũ Boutique và Ellie Vũ Haute Couture.

Trong đó, những thiết kế áo dài sẽ là cuộc hành trình đi về miền kí ức tuổi thơ của những thế hệ đã biết đến Thánh Gióng, Mai An Tiêm, Mị Châu - Trọng Thủy khi NTK Anh Triệu đã đưa hình tượng nhân vật trong những câu chuyện cổ tích, dân gian Việt Nam lên những tà áo dài trong bộ sưu tập này.

Với Ellie Vũ Boutique, bộ sưu tập sẽ mang đến những thiết kế mới nhất dành cho mùa Đông, sử dụng chất liệu chủ đạo là nhung pha lông, dáng váy dành cho bé gái được thực hiện theo phong cách châu Âu trang trọng, duyên dáng, bộ đồ của các bé trai sử dụng quần len bo gấu, phong cách khoẻ khoắn và cá tính. 

Riêng Ellie Vũ Haute Couture sẽ mang đến những mẫu thiết kế vô cùng tinh xảo, tỉ mỉ được làm bằng tay trong nhiều giờ đồng hồ. Đây sẽ là những sản phẩm để cho những ông bố bà mẹ thể hiện sự "hết sức cưng chiều" dành cho những bé yêu của mình.

Các trang phục trong show diễn đều mang lại cảm giác thoải mái, phù hợp với làn da nhạy cảm và lứa tuổi hiếu động của trẻ nhỏ. Để làm được điều này, NTK đã lựa chọn các chất liệu thoáng mát, mềm mại như cotton, voan lưới, tơ lụa... từ Mỹ, Hàn. 

Buổi Casting 50 mẫu nhí cho show diễn đươc diễn ra ngày 18-11

Ngoài phần trình diễn thời trang, chương trình còn tiếp tục thực hiện dự án hỗ trợ những trẻ em không may mắc chứng tự kỷ "Let me be the one” với phần đấu giá BST Haute Couture, bộ khăn lụa tơ tằm nhuộm màu thiên nhiên được thực hiện bởi nghệ nhân làng lụa Nha Xá - sinh viên khoa Thiết kế trường Mỹ Thuật cùng các em nhỏ của Trung tâm Hy vọng. 

Chương trình sẽ dành toàn bộ số tiền quyên góp được trong đêm Gala để khám tổng quát 4 nhóm bệnh cơ bản cho các bé, khám phát hiện sớm tự kỷ, cũng như sơn sửa nâng cấp lại trường học của trung tâm Hy Vọng.

Trước đó, các em nhỏ tại Trung tâm Hy vọng của nhà giáo Đỗ Thúy Nga đã có dịp được trải nghiệm một workshop nghệ thuật dành riêng cho các em với hoạt động vẽ và trang trí chính phòng sinh hoạt chung của trường mình.

Những hình ảnh của các em tại workshop cũng sẽ được trưng bày như một triển lãm nhỏ tại Gala Fashion show. Nghệ sĩ thị giác-nhà điêu khắc Đinh Công Đạt đã được mời tới gặp gỡ, trò chuyện với Trung tâm Hy vọng. Anh đã thuyết phục bác sỹ, cô giáo và gia đình một số trẻ tự kỷ tham gia vào buổi vẽ, trang trí chính phòng sinh hoạt chung bằng cảm nhận, tư duy màu sắc của chính các bé. Sau buổi vẽ tranh là trải nghiệm nhuộm và vẽ trên lụa để tạo nên những chiếc khăn đầy màu sắc- khăn lụa do các nghệ nhân Nha Xá (Hà Nam) dệt. 

 Những em nhỏ tại trung tâm Hi vọng tham gia vẽ tranh 

Chia sẻ về ý tưởng thực hiện show diễn cũng như hoạt động ý nghĩa dành cho các bé tự kỉ, NTK Anh Triệu nói rằng, chị chỉ muốn cất lên một tiếng nói, như một tiếng "leng keng" để mọi người cùng lắng nghe, quan tâm và chia sẻ đúng cách đến trẻ em tự kỉ.

"Hiện nay, 200.000 là con số thống kê được về trẻ tự kỉ ở Việt Nam. Và “Let me be the one” được thực hiện với thông điệp: “Hãy yêu con như con là, hãy tôn trọng cá tính khác biệt của con” đã được thai nghén dưới một thực tế như vậy.

Tôi hi vọng sau Trung tâm Hi vọng, Ellie&Co Foudation sẽ đến được với nhiều trẻ em tự kỉ ở các nơi khác trên đất nước Việt Nam!" - NTK Anh Triệu cho hay.


TAG