Dòng sự kiện:

“Uống nước nhớ nguồn”, Vinamilk trồng 100.000 cây xanh tại khu di tích lịch sử quốc gia Nà Tu, Bắc Kạn

P.V
16:25 03/08/2018
Chương trình có tổng vốn 930 triệu đồng góp phần tăng diện tích cây xanh, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Công ty CP Sữa Việt Nam phối hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức lễ trồng cây tại khu di tích lịch sử quốc gia Nà Tu, Bắc Kạn vào ngày 2/8. Đây là hoạt động thuộc chương trình Quỹ một triệu cây xanh cho Việt Nam do hai đơn vị cùng thực hiện.

Tại Bắc Kạn, chương trình tiến hành trồng 100.000 cây các loại như ngọc lan, cây sấu, keo tai tượng, lát hoa... Tổng giá trị khoảng 930 triệu đồng, góp phần xây dựng cảnh quan, tăng diện tích cây xanh, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đại diện lãnh đạo Chính phủ, chính quyền địa phương và công ty Vinamilk thực hiện nghi lễ gắn biển đá lưu niệm trồng cây tại Bắc Kạn.

Đại diện Vinamilk cho biết chương trình chọn Bắc Kạn làm điểm đến do nơi đây giàu tiềm năng du lịch sinh thái. Địa phương này có tài nguyên, khoáng sản phong phú, nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc miền núi Đông Bắc với 80% dân số là dân tộc Tày, Nùng, Dao, H'Mông, Hoa, Sán Chay.

"Khu di tích lịch sử cấp quốc gia Nà Tu còn là vùng đất giàu truyền thống cách mạng và văn hóa. Môi trường sinh thái nơi đây cần được duy trì, trùng tu nhằm đảm bảo cuộc sống cho người dân và bảo tồn khu di tích", đại diện doanh nghiệp nói.

Các đại biểu tham gia trồng cây tại khu di tích lịch sử cấp quốc gia Nà Tu, tỉnh Bắc Kạn.

Chương trình quỹ một triệu cây xanh cho Việt Nam do Vinamilk khởi xướng phối hợp với Tổng cục Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện từ 2012. Mục đích trồng thêm nhiều cây xanh cho các địa phương khắp cả nước nhằm cải thiện môi trường sống cho người dân.

Chương trình hướng đến các khu vực cây xanh đem lại lợi ích thiết thực như bảo vệ rừng ngập mặn, mở rộng bờ biển, phục hồi rừng ven biển, góp phần cải thiện, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Ngoài ra còn cung cấp thêm mảng xanh cho các khu dân cư, khu tưởng niệm, khu di tích, khu công cộng, các trường học...

Riêng năm 2018, chương trình đã trồng 680.000 cây tại 20 địa phương, tổng giá trị gần 9 tỷ đồng.

Ông Đỗ Thanh Tuấn - Giám đốc đối ngoại Vinamilk (phải) trao bảng tượng trưng tặng 100.000 cây cho ông Nông Quang Nhất - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn.

Cũng trong năm nay, doanh nghiệp đã trao 1,5 triệu ly sữa tương đương 10 tỷ đồng cho hơn 17.000 trẻ em tại 23 tỉnh thành trong chương trình quỹ sữa Vươn cao Việt Nam. Chương trình triển khai từ năm 2008 dưới sự chủ trì của Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã Hội. Tổng số ly sữa đã trao đạt hơn 33 triệu ly, giá trị gần 140 tỷ đồng, giúp gần 420.000 trẻ em khó khăn.

 Nguồn: Gia đình Việt Nam