Dòng sự kiện:

Việt Nam giành 20 huy chương vàng cuộc thi Toán thế giới

02:16 28/11/2016
Đoàn học sinh Việt Nam tham dự cuộc thi vô địch Toán thế giới (WMTC) lần thứ 7 tại Seoul (Hàn Quốc) đã giành 32 huy chương, trong đó, 20 huy chương vàng, 11 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.

Đoàn Việt Nam gồm học sinh của Hà Nội đến từ các trường: THCS Giảng Võ (Ba Đình), THCS Cầu Giấy (quận Cầu Giấy), THCS Trưng Vương (Hoàn Kiếm) và đội học sinh tiểu học quận Hoàn Kiếm. 


Riêng đội học sinh tiểu học gồm 19 học sinh đến từ các trường: THCS Trưng Vương, THCS Ngô Sĩ Liên và các trường tiểu học Trần Quốc Toản, Trưng Vương, Thăng Long, Tràng An, Quang Trung, Trần Nhật Duật đã giành 10 huy chương Vàng, 8 huy chương bạc, 1 huy chương Đồng. Đặc biệt, em Tạ Sơn Bách, trường THCS Ngô Sĩ Liên đã giàng vô địch thế giới lứa tuổi THCS. Em Nguyễn Đức Anh, trường THCS Ngô Sĩ Liên đứng thứ tư lứa tuổi THCS. Em Phan Việt Hoàng, trường Tiểu học Trưng Vương đứng thứ 3 lứa tuổi tiểu học.  

Trường THCS Giảng Võ (Ba Đình- Hà Nội) có 9 em tham dự kỳ thi đều là học sinh lớp 9A1 và xuất sắc đều đạt  huy chương, gồm 6 học sinh giành huy chương vàng là: Lê Hoàng Minh, Đỗ Hải Nhật Minh, Nguyễn Vinh Khánh, Trần Đức Anh, Nguyễn Quang Minh, Vũ Phan Thăng Long. 

Đoàn học sinh trường THCS Giảng Võ tại WMTC lần thứ 7 có ba học sinh giành huy chương bạc gồm: Trần Đức, Vũ Đức Anh, Đỗ Thành Đạt. Đặc biệt, học sinh Lê Hoàng Minh là 1 trong 7 học sinh THCS đạt điểm cao nhất, được dự vòng Tie Break và nhận học bổng của kỳ thi.

WMTC là kỳ thi vô địch Toán thế giới được tổ chức thường niên giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, bắt đầu từ năm 2010. Ngay từ năm đầu tiên, kỳ thi đã thu hút 73 đội đến từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, gồm học sinh cả 3 cấp tiểu học, THCS và THPT.

Năm 2016, WMTC được tổ chức tại Seoul (Hàn Quốc) từ ngày 23-11 đến hết ngày 27-11 với sự tham gia của 32 đội đến từ 24 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Kỳ thi vô địch Toán thế giới năm 2015, đoàn Việt Nam tham dự cuộc thi này ghi dấu ấn với 1 huy chương vàng, 15 huy chương bạc và 7 huy chương đồng, 4 giải khuyến khích.

Báo Hải quan

Nguồn: Gia đình Việt Nam