Dòng sự kiện:

Xem ‘nước người ta’ tưng bừng chuẩn bị đón Tết qua ảnh

02:00 07/02/2016
Trong những ngày sắp đến Tết Nguyên đán, các nước châu Á cũng tưng bừng chuẩn bị chào đón năm mới. Cùng ngắm không khí xuân của các nước khác qua những bức ảnh sau đây.
 

2 chú khỉ "tình cảm trong Lễ hội khỉ ở Hàng Châu, Trung Quốc.

Học sinh Trung Quốc khoe tranh vẽ những chú khỉ đáng yêu.

Người phụ nữ chạy bộ buổi sáng qua một bức tường sơn màu đỏ và tấm biển mùa xuân.

Gia đình chụp ảnh kỷ niệm dưới những cây hoa giả gắn đèn.

Đèn lồng đỏ thắm không chỉ xuất hiện ở Trung Quốc mà còn ở nhiều quốc gia châu Á khác.

Người nghệ nhân đang vẽ hình các chú khỉ lên những quả hồ lô làm quà lưu niệm.

Một nghệ nhân người Trung Quốc khéo léo tỉa chiếc lá phong đỏ rực thành hình một chú khỉ dễ thương.

Giáo viên cùng học sinh vẽ hình khỉ trên tuyết ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Dù mắt rất kém nhưng nghệ nhân cắt giấy Li Dai ở Thượng Hải, Trung Quốc vẫn miệt mài làm việc và cho ra đời nhiều sản phẩm cắt giấy đạt nhiều giải thưởng trong và ngoài nước. Với bộ đồ đỏ và 2 bức tranh khỉ do chính tay mình làm ra, cô trông rất sẵn sàng chào đón năm mới.

Nhiều người mua những sản phẩm độc đáo này về và dán trong nhà, trên cửa kính…

Một cửa hàng đồ ăn nhanh của Mỹ cũng hưởng ứng không khí Tết.

Hình nộm Tôn Ngộ Không được đặt giữa cây cầu bằng thủy tinh nổi tiếng ở Trung Quốc.

Macao tổ chức ngày hội rước đèn lồng hình khỉ rực rỡ sắc màu.

Người Macao háo hức đi ngắm những ánh đèn, ánh nến lung linh trong ngày hội.

Người Nhật dùng 15.000 quả thông và các loại cây cỏ khác để tạo hình 2 chú khỉ cho năm mới 2016.

Một khách du lịch nằm xuống dưới đất để chụp giàn đèn lồng đỏ ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia.

Cậu bé người Nepal và con khỉ cưng của mình đón chờ năm mới đến.

Cửa hàng khỉ nhồi bông đông khách tới mua.

Người dân Singapore dựng hình cây đào và các chú khỉ ngộ nghĩnh trên đường.

Những chiếc đèn hình chú khỉ bên quả đào được giăng mắc khắp đường phố Singapore.

Người dân Osaka, Nhật Bản làm lễ chuyển giao năm mới và năm cũ. Người ta mang tới buổi lễ một chú dê (tượng trưng cho năm 2015) và một chú khỉ (tượng trưng cho năm 2016).

Khánh Vy 

Nguồn: Gia đình Việt Nam

 [mecloud]Xf83E8XnuZ[/mecloud]